Nước Mỹ phẫn nộ vì chính sách nhập cư “chia rẽ” của ông Trump

Thứ ba, 19/06/2018 09:50

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đổ lỗi cho đảng Dân chủ về cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay nhưng thực tế, chính sách về người nhập cư mới được ông Trump thay đổi kể từ khi lên cầm quyền.

Biểu tình chống lại chính sách nhập cư của Tổng thống Trump trước trụ sở Cơ quan An ninh Nội địa ở Elizabeth, New Jersey hôm 17-6.   Ảnh: Reuters

Chính sách nhập cư “không khoan nhượng” của Nhà Trắng, với hệ quả là gần 2.000 trẻ em nhập cư bị tách khỏi cha mẹ trong khoảng thời gian hơn 6 tuần của tháng 4 và tháng 5, đang bùng nổ và vấp phải những chỉ trích gay gắt trên khắp nước Mỹ.     

Theo giới phân tích, giờ đây, nó được xem là phép thử chính trị quan trọng của Tổng thống Donald Trump  trên con đường “thay đổi nước Mỹ”.

Biểu tình phản đối gay gắt

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã tham gia biểu tình bên ngoài các cơ sở giam giữ người nhập cư ở New Jersey và Texas vào ngày 17-6 (sáng 18-6, giờ Việt Nam) để phản đối hành vi tách trẻ em khỏi cha mẹ ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico.

“Đây không phải là hành động của một quốc gia”, đại diện Jerrold Nadler, một trong 7 thành viên của Quốc hội ở bang New York và New Jersey nói. Đại diện Nadler cho biết đã gặp 5 người bị giam giữ bên trong một cơ sở ở Elizabeth, New Jersey và những người này nói rằng, họ bị tách khỏi những đứa trẻ sau khi xin tị nạn ở biên giới. Những vụ việc này càng khiến vấn đề “chia tách” vô nhân đạo như thế này lộ rõ, gia tăng áp lực chính trị lên Nhà Trắng, thậm chí ngay từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump.

Vào tháng 5, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions công bố chính sách nhập cư “không khoan nhượng”, trong đó tất cả những người bắt giữ vì tội vào Mỹ bất hợp pháp, bao gồm cả những người xin tị nạn, sẽ bị cáo buộc tội hình sự, hành động dẫn đến việc trẻ em bị tách khỏi cha mẹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hồi cuối tuần cho biết, gần 2.000 trẻ em nhập cư đã bị tách khỏi cha mẹ trong khoảng thời gian hơn 6 tuần của tháng 4 và tháng 5, vụ việc làm bùng nổ những chỉ trích gay gắt.

Thậm chí, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích chính sách nhập cư của chồng mình. Trong phát ngôn hiếm hoi về chính trị, bà Melania cho rằng, chính sách nhập cư của ông Trump đã dẫn đến cuộc khủng hoảng người nhập cư mà Washington đang phải đối mặt.

Lỗi tại ai?

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã bảo vệ chính sách  này, cho rằng, đó là chiến thuật cần thiết để bảo đảm an ninh biên giới. Theo họ, chính sách này sẽ hoạt động như một rào cản đối với việc nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ sử dụng việc chia cắt hành chính các gia đình vào Mỹ bất hợp pháp như là một công cụ để thương thuyết với phe Dân chủ đang phản đối chính sách nhập cư của ông. Tổng thống Trump cũng nhiều lần đổ lỗi cho đảng Dân chủ về cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay, nhưng thực tế, chính sách về người nhập cư mới được ông Trump thay đổi kể từ khi lên cầm quyền. “Phe Dân chủ có thể sửa chữa việc chia cắt các gia đình nhập cư tại biên giới bằng việc ngồi lại làm việc với đảng Cộng hòa về một dự luật mới…”, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter. Tổng thống Trump toan tính, ông có thể giành được lợi thế trong các cuộc thương thuyết tại Quốc hội bằng việc áp dụng một chính sách mà ông tuyên bố là rất ghét này. “Tôi ghét việc chia cắt trẻ em khỏi gia đình”, ông Trump đã nói như vậy nhưng sau đó lại nhấn mạnh sẽ không thay đổi chính sách một khi những ưu tiên nhập cư dài hạn ông đề ra chưa được chấp thuận.

Khi sự phẫn nộ bùng lên qua những câu chuyện đau buồn của các gia đình bị chia tách, câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở Washington là chính sách gây tranh cãi này có thể “sống sót” hay không. Một vấn đề liên quan là liệu Tổng thống Trump sẽ bị ảnh hưởng như thế nào cho tuyên bố sai lầm của mình rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay là lỗi của đảng Dân chủ chứ không phải là kết quả của những chính sách thay đổi dưới thời của ông dành cho những người nhập cư bất hợp pháp.

KHẢ ANH